Đoàn học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tìm hiểu thực tế tại Hậu Giang

20/04/2018 | 07:42 GMT+7

(HG) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đã tiếp và làm việc với 38 học viên lớp cao cấp lý luận chính trị K68-A01 (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hậu Giang, vào chiều ngày 19-4.

Đoàn học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao quà tặng UBND tỉnh Hậu Giang cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (thứ 3, từ phải sang). Ảnh: CAO OANH

Tại buổi làm việc, các học viên đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính, thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông, tình hình triển khai, thực hiện tinh giản bộ máy hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, vấn đề lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh… Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh gửi lời cảm ơn đối với sự quan tâm, hỗ trợ đào tạo của Học viện thời gian qua cho tỉnh. Lần này, Hậu Giang tạo điều kiện tốt nhất để các học viên có đủ tư liệu để hoàn thành chuyến đi thực tế chất lượng, đạt kết quả. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chia sẻ một số thông tin về quá trình hình thành, phát triển của tỉnh. Điểm nổi bật của tỉnh là đã có 1 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 22 xã nông thôn mới, thu ngân sách đạt trên 2.900 tỉ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 9,6%, toàn tỉnh có gần 56% trường học đạt chuẩn quốc gia, thu nhập bình quân đầu người năm qua hơn 34 triệu đồng/người/năm… Tỉnh phấn đấu trong năm nay sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công, cuối năm 2019 dự kiến có thêm 1 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng việc thực hiện tinh giản bộ máy hành chính trên địa bàn tỉnh, Hậu Giang đang tập trung cho chương trình hành động, chủ động rà soát, sắp xếp khoa học, hợp lý… Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh việc phát triển khoa học ứng dụng công nghệ cao, tăng cường các mối quan hệ tìm kiếm nhà đầu tư, đẩy mạnh thế mạnh nông nghiệp, tìm đầu ra cho sản phẩm của người dân...

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>