Đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

25/04/2019 | 18:06 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 25-4, thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), các đại biểu đề nghị bổ sung thêm nguyên tắc, đối tượng áp dụng; bỏ quy định về độ tuổi trong giáo dục phổ thông; bỏ tín dụng sư phạm với học sinh, sinh viên sư phạm. Cần quy định đảm bảo chế độ chính sách cho giáo viên vùng sâu, vùng xa; thêm quy định về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; chế độ dành cho học sinh dân tộc nội trú trong trường nghề…

Tại khoản 1, Điều 14 dự thảo luật chỉ quy định phổ cập bắt buộc đối với giáo dục tiểu học, đại biểu đề nghị nên quy định phổ cập bắt buộc cả với cấp học giáo dục trung học cơ sở để có sự nhất quán với Điều 29 dự thảo. Ở khoản 2, Điều 15, dự thảo luật mới đề cập đến hỗ trợ người học mà chưa đề cập đến hỗ trợ người dạy, do đó cần bổ sung thêm để có sự đồng bộ… 

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) gồm 10 Chương, 121 Điều, quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường; cơ sở giáo dục khác; nhiệm vụ, quyền của người học, nhà giáo… Dự kiến, dự thảo luật sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Tin, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>