Đóng góp quyển “Những trận đánh tiêu biểu của địa phương quân huyện và biệt động thị xã trong kháng chiến chống Mỹ”

24/11/2017 | 08:32 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 23-11, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội thảo đóng góp quyển “Những trận đánh tiêu biểu của địa phương quân huyện và biệt động thị xã trong cuộc kháng chiến chống Mỹ”.

Nhân chứng lịch sử tham gia trận đánh đóng góp tại hội thảo.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, địa phương quân các huyện và biệt động thị xã là lực lượng nòng cốt, bám trụ cùng với nhân dân kiên quyết đấu tranh chống lại kẻ thù. Trong đó, có 10 trận đánh tiêu biểu, như: trận tập kích đồn Cái Nai và trụ sở Hội đồng xã Long Trị của địa phương quân phối hợp với du kích thị trấn Long Mỹ vào năm 1968; trận đánh tiêu diệt tên Dương Văn Thi tại cánh đồng Lung Nia của lực lượng vũ trang thị xã Vị Thanh vào năm 1973; trận phục kích trên kênh xáng Lái Hiếu của Đại đội địa phương quân huyện Phụng Hiệp vào năm 1974... Tại đây, Hội đồng khoa học quân sự tỉnh đã ghi nhận nhiều ý kiến của các vị lão thành cách mạng đóng góp, bổ sung những tư liệu quý báu về diễn biến, các mốc thời gian, vũ khí trang bị và thuật ngữ quân sự… Qua hội thảo lần này, làm cơ sở để Ban biên soạn bổ sung hoàn chỉnh, theo dự kiến sẽ phát hành vào năm 2018. Đây là công trình quan trọng nhằm cung cấp nguồn tư liệu lịch sử quý báu để phục vụ cho giáo dục truyền thống cách mạng, công tác huấn luyện chiến thuật cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Tin, ảnh: VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>