Gần 50 nhà báo tham gia tập huấn về biến đổi khí hậu

23/08/2019 | 11:57 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 22-8, tại Trường Đại học Cần Thơ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CRUS) phối hợp với Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khai giảng lớp tập huấn báo chí về biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững. Tham dự lớp tập huấn có gần 50 nhà báo đến từ cơ quan báo, đài phát thanh và truyền hình tại vùng ĐBSCL và một số cơ quan báo Trung ương thường trú tại thành phố Cần Thơ.

Lớp tập huấn kéo dài đến ngày 24-8. Tại đây, các nhà báo cùng nhà khoa học, chuyên gia về biến đổi khí hậu trao đổi 4 chuyên đề chính, gồm: Những vấn đề chung về biến đổi khí hậu và môi trường trên thế giới, Việt Nam hiện nay; vai trò và tác động của báo chí trong hoạt động truyền thông về vấn đề môi trường; tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tại ĐBSCL; phân tích số liệu và đồ họa thông tin. Bên cạnh đó, học viên cùng giảng viên còn chia sẻ, thảo luận về các vấn đề khó khăn và giải pháp khi tường thuật những thông tin liên quan đến môi trường…

Ngoài trao đổi thông tin trên lớp tập huấn, học viên còn được đi tham quan thực tế hệ thống sản xuất năng lượng điện mặt trời tại Công ty Điện lực Cần Thơ; nhà máy điện gió Bạc Liêu; năng lượng sinh khối, sản xuất điện bã mía tại Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ ở tỉnh Hậu Giang; đồng thời tìm hiểu chương trình canh tác lúa theo hướng tưới ngập khô xen kẽ tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>