Gần 600 đại biểu dự mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2017

05/12/2017 | 14:41 GMT+7

(HGO) - Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với thành phố Vị Thanh tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2017 (từ ngày 1 đến 31-12) và Ngày Dân số Việt Nam 26-12 vào sáng ngày 5-12, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đến tham dự.

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu cùng đi diễu hành tuyên truyền, kêu gọi người dân hưởng ứng Tháng hành động.

Tháng hành động được triển khai với chủ đề “Thực hiện tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số”. Chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh đã được thực hiện ở tỉnh từ năm 2012 đến nay, đây là mô hình trong gói dịch vụ nâng cao chất lượng dân số. Hơn 5 năm qua, tỉnh đã thực hiện sàng lọc cho trên 11.000 phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, qua đó phát hiện 105 trường hợp thiếu men G6PD (bệnh gây biến chứng vàng da, biến chứng thần kinh, chậm phát triển tâm thần, vận động); 8 trường hợp suy giáp bẩm sinh; 2 trường hợp thiểu năng tuyến giáp; 1 trường hợp tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh đã kêu gọi các gia đình chủ động thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm phát hiện sớm bệnh tật ở trẻ để điều trị hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng giống nòi, nâng cao chất lượng dân số.

Hàng trăm đại biểu đã diễu hành trên các tuyến đường ở thành phố Vị Thanh, xe tuyên truyền, cổ động cũng tuyên truyền để người dân hiểu và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng đã đánh trống phát động Tháng hành động và đi bộ diễu hành cùng các đại biểu.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>