Gần 700ha lúa Hè thu bị đổ ngã do mưa, bão

13/08/2019 | 08:41 GMT+7

(HG) - Thông tin từ ngành nông nghiệp tỉnh, tính đến ngày 12-8, do ảnh hưởng của tình hình mưa dầm kèm theo giông lốc trong những ngày gần đây đã làm cho gần 700ha lúa Hè thu cuối vụ trong giai đoạn chín và sắp thu hoạch trên địa bàn tỉnh bị đổ ngã với tỷ lệ từ 10-70%, ước thiệt hại từ 5-20% năng suất. Tuy nhiên, điều nông dân có lúa bị đổ ngã đang cảm thấy bớt lo lắng là hiện đã nắng trở lại nên bà con đang tranh thủ thu hoạch lúa nhằm giảm bớt thiệt hại và hạn chế hạt lúa bị tiếp xúc với nước quá lâu làm giảm chất lượng.

Tranh thủ trời nắng, nông dân huyện Long Mỹ gấp rút thu hoạch lúa Hè thu.  

Đến thời điểm này, diện tích lúa Hè thu chưa thu hoạch còn lại là gần 10.000ha, tập trung ở huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp. Cũng qua theo dõi của ngành nông nghiệp tỉnh, hiện lúa Hè thu chưa thu hoạch đang bị chuột cắn phá rất nhiều (gần 200ha), nhất là ở những mảnh ruộng nằm cặp vườn. Do đó, bà con cần có những giải pháp thủ công như giăng màng phủ xung quanh, đào hang bắt chuột… nhằm hạn chế thiệt hại.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>