Gần 80% lượng thịt heo tiêu thụ tại huyện Vị Thủy nhập từ các tỉnh khác

11/01/2019 | 09:06 GMT+7

(HG) - Ông Nguyễn Hùng Vỹ, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vị Thủy, cho biết hiện có đến 80% lượng thịt heo tiêu thụ tại các chợ trên địa bàn huyện do thương lái nhập từ các tỉnh khác, chỉ có 20% là nguồn cung của người dân địa phương. Nguyên nhân là người chăn nuôi trong huyện chưa mạnh dạn tái đàn, do lo ngại giá cả thời gian qua không ổn định, dễ thua lỗ. Mặt khác, nguồn cung ứng heo giống tại địa phương khan hiếm và giá cao.

Được biết, tổng đàn heo trên địa bàn huyện hiện có khoảng 10.000 con, giảm 4.000 con so với cùng kỳ năm trước. Thời tiết hiện nay đã chuyển sang mùa lạnh, nên rất dễ xảy ra các dịch bệnh trên heo, như: tai xanh, lở mồm long móng… Vì thế, ngành chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi cần tuân thủ tốt khâu chăm sóc, nuôi dưỡng và thường xuyên vệ sinh chuồng trại, đặc biệt là tiêm phòng vắc-xin đầy đủ các loại dịch bệnh.

VẠN SANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>