Ghi nhận nhiều đóng góp của nhà báo, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà khoa học, nông dân và kiều bào

16/01/2020 | 08:51 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 15-1, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh tổ chức buổi họp mặt nhà báo, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà khoa học, nông dân và kiều bào. Tham dự có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Ông Lê Tiến Châu (thứ 5 từ trái sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho tỉnh Hậu Giang. Ảnh: TRUNG QUÂN

Năm 2019, các Hội Nhà báo, Văn học - Nghệ thuật tỉnh tiếp tục có nhiều đóng góp và đạt thành tích ấn tượng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Nổi bật, có 11 tác phẩm tham dự giải báo chí quốc gia, 112 tác phẩm dự giải báo chí tỉnh. Kết quả có 36 tác phẩm đạt giải báo chí ở các giải báo chí tỉnh, Trung ương. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp cũng có nhiều hoạt động trọng tâm, sát cơ sở; nhờ vậy đã thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Trung ương và nghị quyết tỉnh đề ra. Trong đó, có nhiều mô hình và cách làm hay như: Tổ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vận động xây dựng mái ấm nông dân, mô hình camera an ninh… Ngoài ra, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện, từ đó chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh từng bước được nâng lên; đồng thời Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các sở, ngành liên quan của tỉnh đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác phát triển. Cùng với đó, kiều bào đã đóng góp hơn 1,2 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng trong năm 2019, Hậu Giang đã thực hiện đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đạt được kết quả trên là nhờ có sự đóng góp lớn của nhà báo, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, khoa học, nông dân và kiều bào. Trong năm 2020, Hậu Giang mong tiếp tục nhận được sự đóng góp để cùng nhau đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển trên các mặt. Bên cạnh đó, Hậu Giang cũng mong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không ngừng phát huy đầu tàu trong chuỗi liên kết 4 nhà, cũng như hỗ trợ nông dân trong vùng nguyên liệu sản xuất và thu mua sản phẩm. Ngoài ra, nhà báo, văn nghệ sĩ bám sát định hướng tuyên truyền của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin và thưởng thức văn nghệ cho người dân…

H.PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>