Ghi nhận và giải đáp nhiều kiến nghị của cử tri

11/01/2019 | 07:20 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 10-1, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri ở phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở phường Trà Lồng. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Tại đây, đoàn ghi nhận 7 lượt ý kiến phát biểu của cử tri, phần lớn phản ánh những khó khăn, bức xúc ở chợ Trà Lồng. Cụ thể, lộ giao thông trong nội ô chợ xuống cấp, một số bóng đèn hư hỏng, hệ thống cống không thoát nước gây ngập vào mùa mưa.

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn Nhà nước đầu tư nguồn vốn xây dựng lại Trường Tiểu học Trà Lồng để giải quyết tình trạng thiếu phòng học; phản ánh tình trạng cấp thẻ bảo hiểm y tế còn chậm gây thiệt thòi tới quyền lợi người dân;

có trường hợp trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường chưa được xử lý…

Trước những ý kiến phản ánh của cử tri, ông Huỳnh Thanh Tạo chỉ đạo UBND thị xã Long Mỹ phối hợp cùng phường Trà Lồng đến khảo sát quá trình xây dựng chợ Trà Lồng của Công ty Huỳnh Trân có đảm bảo theo các tiêu chuẩn được phê duyệt? Từ đó, nhắc nhở và có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Đồng thời, thay thế những bóng đèn trong chợ Trà Lồng hay tại các ngã ba, ngã tư hư hỏng nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông. Đối với trường hợp trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường thì phải cử lực lượng đến kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thông tin là dự án xây dựng Trường Tiểu học Trà Lồng sẽ sớm được thực hiện vì đã có chủ trương và mặt bằng xây dựng; thị xã Long Mỹ và phường Trà Lồng sẽ hoàn thành việc giặm vá một số tuyến đường xuống cấp mà người dân phản ánh trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019…

- Chiều ngày 10-1, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng đại biểu HĐND 3 cấp gặp gỡ, tiếp xúc với hơn 50 cử tri xã Long Phú, thị xã Long Mỹ.

Tại đây, đoàn ghi nhận 1 ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Quậy, ở ấp Long Bình 1, xã Long Phú, là bộ đội xuất ngũ, mong muốn được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Trả lời ý kiến này, ông Huỳnh Thanh Tạo yêu cầu UBND xã Long Phú quan tâm tạo điều kiện cho cử tri Nguyễn Văn Quậy được tiếp cận vốn vay; đồng thời đề nghị cử tri này xây dựng mô hình khởi nghiệp thật cụ thể để khi có vốn sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, chính quyền xã Long Phú tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững; người dân Long Phú hãy tiếp tục đồng lòng, ủng hộ, góp sức cho hoạt động của chính quyền địa phương, tích cực bảo vệ môi trường sống và tránh xa các tệ nạn xã hội.

- Ngày 10-1, bà Phạm Thị Phượng, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng các đại biểu HĐND 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với 60 cử tri tại xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ.

Tại đây, cử tri đã được nghe các đại biểu  báo cáo nhanh về kết quả kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 10 và nội dung kỳ họp HĐND huyện Long Mỹ lần thứ 11. Đồng thời, giải đáp những ý kiến, kiến nghị mà cử tri đặt ra trước kỳ họp. Ngoài ra, các đại biểu cũng ghi nhận 7 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề, như: xem xét các chế độ hỗ trợ đối với hộ nghèo, những bất cập trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn đại biểu xem xét đầu tư làm đường giao thông nông thôn để phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, quan tâm nhiều hơn đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự để bà con vui xuân đón tết. Những ý kiến, kiến nghị đã lần lượt được các đại biểu HĐND 3 cấp giải trình thỏa đáng và nhận được sự đồng thuận rất cao từ phía cử tri.

Nhóm PV – CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>