Giá cá tra đạt đỉnh điểm
Hậu Giang: Điều tra cá hộ “treo ao” nuôi
(HG) - “Giá cá tra ở ĐBSCL hiện đạt mức 27.000 đồng/kg, đây có thể nói là mức giá cao đỉnh điểm. Tuy nhiên, rất khó đưa ra dự báo diễn biến của cá tra trong thời gian tới”, tiến sĩ Võ Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Cá tra Việt Nam nhận định tại Hội thảo “Ảnh hưởng kinh tế thế giới đối với ngành thủy sản Việt Nam”, được tổ chức tại Cần Thơ, sáng ngày 28-3. Trước và sau Tết Nguyên đán đến nay, giá cá tra luôn tăng dần và đây được xem là chu kỳ giá cá tra tăng kéo dài nhất trong nhiều năm qua.
Theo lý giải của tiến sĩ Võ Hùng Dũng, có hai nguyên nhân chính dẫn đến giá cá tra tăng trong thời gian qua. Cụ thể là nguồn cung cá giống giảm mạnh do thua lỗ nhiều năm - các cơ sở sản xuất chuyển sang nuôi con giống khác; thị trường tiêu thụ cá tra phi - lê co cụm ở EU, tuy nhiên thị trường tiêu thụ ở Trung Quốc đã tăng mạnh. Song, thị trường Trung Quốc vẫn ẩn chứa rủi ro, do đó người nuôi nên bán cá khi mức giá đạt ngưỡng kỳ vọng như hiện nay.
Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2017, nông dân ĐBSCL đã thả nuôi 739ha và đã thu hoạch 672ha, sản lượng trên 210.000 tấn. Năm 2016, ĐBSCL thả nuôi hơn 3.000ha cá tra, sản lượng đạt trên 1 triệu tấn. Trong đó, các tỉnh có diện tích nuôi cá tra lớn nhất trong vùng là Đồng Tháp (995ha), Bến Tre (727ha), An Giang (617ha), Cần Thơ (313ha).
- Tại Hậu Giang, hiện có một số diện tích ao nuôi cá tra bị “treo”. Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, chỉ đạo: “Yêu cầu các huyện, thị phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh tổng điều tra nắm tư tâm, nguyện vọng của từng hộ dân nuôi cá tra trước đây nay đang “treo ao”. Qua đó, đề xuất các giải pháp thiết thực .0để hỗ trợ giúp người dân tái tạo lại sản xuất, không nhất thiết phải nuôi cá tra nếu chưa gắn kết được với doanh nghiệp thu mua”.
CAO PHONG
- Đóng góp dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
- Dâng hương viếng Bác, Họp mặt kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam
- Gần 80 đại biểu dự tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường
- Bắt đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
- Đại hội Phân hội Âm nhạc nhiệm kỳ 2025-2030
- Thủ tướng chỉ đạo: Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, “xanh hóa” các dịch vụ công
- Điểm tin sáng 31 - 8: Google cân nhắc xây trung tâm dữ liệu "siêu lớn" tại Việt Nam
- “Khát vọng thanh niên - Ngân vang niềm tin cách mạng”
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Trao quyết định quân hàm sĩ quan năm 2024
- Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Hậu Giang tham quan vườn măng cụt trăm tuổi
- Giận quá mất khôn…
- Từ ngày 1-7: VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính
- Quan tâm tạo cảnh quan môi trường
- Trị “căn bệnh” mua bán lấn chiếm
- Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên, tặng quà cho kỹ sư, công nhân thi công cao tốc
- Khẩn trương giúp dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra
- Những hành vi tiềm ẩn tai nạn giao thông
- Khuyết tật không khuyết quyết tâm
- Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Phải hoàn thành dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chậm nhất vào ngày 31-12-2025