Giá các mặt hàng thực phẩm tết khá bình ổn

06/02/2019 | 16:32 GMT+7

(HGO) - Theo ghi nhận vào ngày mùng 2 tết, giá thực phẩm không có nhiều biến động, ít tăng giá, nên phần nào giúp người dân yên tâm mua sắm. Nguyên nhân là các tiêu thương đã kịp trữ hàng từ trước đó. Các loại rau, củ, quả giá không tăng cao, thậm chí có loại giảm. Cụ thể, giá nấm rơm 70.000 đồng/kg, không tăng so với trước tết; hành lá 20.000 đồng/kg. Trong khi đó, bông cải trắng chỉ còn 15.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg so với trước tết… Theo các tiểu thương, khoảng thời gian này, những mặt hàng bán đắt có thể kể đến là thủy, hải sản, gà... Giá gà sống tăng hơn Tết Mậu Tuất 2018 khoảng 20.000 đồng/kg; hiện bán với giá 135.000 đồng/kg. Giá vịt khá ổn định với 50.000 đồng/kg. Bà Bùi Thanh Thảo, ở khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết:  “Hôm nay tôi đi chợ để mua gà về mai cúng mùng 3, giá gà vườn lên đến 135.000 đồng/kg. Tôi đành mua gà Bến Tre cho rẻ hơn, chỉ 110.000 đồng/kg”.

Giá gia cầm có tăng nhẹ do nhu cầu mua cúng mùng 3 của người dân tăng.

Theo thông tin từ người tiêu dùng, tình hình thị trường trên địa bàn thành phố đến nay tương đối ổn định, chưa xảy ra khan hàng, sốt giá.

Tin, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>