Giá mít Thái tăng, chanh không hạt giảm

09/01/2020 | 09:51 GMT+7

(HG) - Theo nhiều chủ vựa thu mua mít ở huyện Châu Thành, sau thời gian dài giá mít Thái ở mức 27.000-28.000 đồng/kg, trái từ 10kg trở lên thì trong mấy ngày qua mít Thái được thương lái thu mua tại vựa với giá từ 29.000-30.000 đồng/kg, tăng 2.000-3.000 đồng/kg, đối với mít loại I. Theo nhận định của nhiều chủ vựa thu mua mít trên địa bàn huyện, giá mít Thái có thể còn tăng thêm trong những ngày tới do thị trường Trung Quốc tiêu thụ mạnh.

Mít được bao trái trước khi đưa đi tiêu thụ.

Trong khi đó thì giá chanh không hạt liên tục bị sụt giảm trong mấy ngày qua. Anh Lý, chủ vựa thu mua chanh không hạt tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, cho biết nếu như tuần trước giá chanh trái mua vào tại vựa là 18.500-19.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 17.500 đồng/kg, giảm hơn 1.000 đồng/kg. Giá chanh trái có thể còn tiếp tục giảm cho đến những ngày sau Tết Nguyên đán sắp tới.

 Tin, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>