Giải quyết 5 vấn đề bức xúc về an toàn thực phẩm hiện nay

17/04/2018 | 08:04 GMT+7

(HG) - Năm vấn đề được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chỉ ra ở Lễ phát động “Tháng hành động về an toàn thực phẩm” năm 2018 trên địa bàn tỉnh, được Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức ngày 16-4 tại Công viên Xà No, thành phố Vị Thanh, là ngộ độc thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, bữa ăn công nghiệp; tình trạng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả hay dư lượng kim loại nặng, hóc môn, kháng sinh trong sản phẩm động vật; an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm; thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm lậu; tình trạng sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục cho phép dùng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Hàng trăm đại biểu đi bộ diễu hành sau buổi lễ.

Để giải quyết 5 vấn đề bức xúc này, những nhiệm vụ cần thực hiện trong Tháng hành động được nhấn mạnh: Phải xử lý đúng pháp luật 100% cơ sở khi vi phạm; thực hiện ký cam kết chấp hành đúng các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ở các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp có bếp ăn tập thể; tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm;… mục tiêu không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố Vị Thanh và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh thể hiện quyết tâm, trách nhiệm tích cực hưởng ứng Tháng hành động với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Hàng trăm đại biểu đã đi bộ diễu hành và đoàn xe cổ động cũng đồng thời diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường ở thành phố Vị Thanh. Sau khi diễu hành ở trung tâm thành phố Vị Thanh, xe cổ động ở các huyện, thị, thành phố, sẽ tiếp tục diễu hành tuyên truyền Tháng hành động trên các tuyến đường ở địa bàn mình.

HỒNG DIỄM

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>