Giảm chi phí nuôi bò nhờ trồng cỏ VA06

12/10/2018 | 10:42 GMT+7

(HG) - Anh Trương Văn Ngoan, ở ấp Thạnh Mỹ C, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, thả nuôi được 20 con bò. Để có đủ thức ăn cho bò ăn thì trước đây anh cùng một nhân công lao động phải chạy ghe máy ở nhiều nơi mới gom đủ cỏ. Chi phí xăng dầu, nhân công lao động mỗi ngày khoảng 300.000 đồng, nhưng có những lúc cỏ khan hiếm không đủ cho bò ăn. Tuy nhiên, gần hai năm nay, nhờ trồng cỏ VA06, anh đã chủ động hơn trong việc cung cấp nguồn thức ăn giàu chất dinh dưỡng cho đàn bò mỗi ngày. Anh Ngoan chia sẻ, trước đây việc tìm kiếm cỏ cho bò ăn rất vất vả, phải đi nhiều nơi từ một đến hai ngày mới đủ cỏ về cho bò ăn. Những tháng nước ngập hay khô hạn công việc cắt cỏ càng trở nên gian nan hơn. Những năm gần đây, nhờ trồng được 4 công cỏ VA06, công việc cắt cỏ đã nhẹ nhàng hơn, ít tốn công, hạn chế chi phí, quan trọng hơn là đáp ứng đủ lượng thức ăn cho bò ăn mỗi ngày. Nhờ gần nhà, dễ di chuyển, nên mỗi ngày anh Ngoan có thể thu hoạch được từ 400-500kg cỏ tươi.

LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>