Giám sát thực hiện Đề án truyền dạy và bảo tồn nghệ thuật hát Aday

20/06/2018 | 08:49 GMT+7

(HG) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang cùng các sở, ngành có liên quan, có chuyến giám sát thực hiện Đề án truyền dạy và bảo tồn nghệ thuật hát Aday của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2016-2018. Đoàn công tác tập trung giám sát tiến độ thực hiện đề án, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện, mức độ quan tâm của đồng bào dân tộc về đề án này tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ) và một số điểm chùa Khmer trên địa bàn huyện Long Mỹ. Tới đây, đoàn sẽ tiếp tục làm việc với Trường Nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để tìm hiểu về quá trình tổ chức tập huấn truyền dạy… Sau đó, có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xoay quanh những vấn đề đặt ra từ chuyến giám sát. Đoàn giám sát đánh giá, khi thực hiện đề án này, sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ trong đồng bào dân tộc Khmer về việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc mình trong cộng đồng.

Lớp bồi dưỡng đầu tiên về Aday vừa được tổ chức tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.

Đề án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. Gần 2 năm triển khai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức được 1 lớp bồi dưỡng “Công tác truyền dạy phương pháp trình diễn cơ bản về nghệ thuật hát Aday”, với sự tham gia của hơn 40 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Khó khăn hiện tại của ngành trong quá trình triển khai đề án công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thường xuyên, kinh phí phân bổ chưa kịp thời…, nên quá trình triển khai còn chậm.                                        

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>