Hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

18/06/2019 | 15:44 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 18-6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, có buổi tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành.

Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị việc xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo thực chất đến đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại đây, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ bảy, cử tri huyện bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp; đồng thời đánh giá cao hoạt động của Quốc hội tiếp tục có sự đổi mới, nhất là trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Tống Hoàng Khôi trực tiếp giải trình một số ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của huyện.

Cử tri cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đến Quốc hội, Nhà nước cần tiếp tục có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với cán bộ bán chuyên trách; yêu cầu giải quyết sớm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri xã Đông Phước đề nghị việc xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo thực chất, nhất là vấn đề đường giao thông nông thôn; cử tri xã Phú Hữu đề nghị ngành thi hành án dân sự cần sớm thi hành các bản án đảm bảo hiệu lực pháp luật…

Ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri huyện Châu Thành.

Giải đáp ý kiến cử tri, lãnh đạo huyện Châu Thành cho biết, đối với vấn đề xây dựng nông thôn mới, hiện trên địa bàn huyện đang tập trung nguồn vốn cho một số xã như Đông Phước, Đông Phước A… Thời gian tới, huyện sẽ khảo sát lại các công trình, tuyến đường nào cần ưu tiên sẽ đưa vào danh mục đầu tư; về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lãnh đạo huyện đề nghị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện gặp trực tiếp cử tri để hướng dẫn cụ thể, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Một số ý kiến khác thuộc thẩm quyền của huyện, lãnh đạo huyện ghi nhận và hứa sẽ có thông tin cụ thể đến cử tri.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với đại biểu Quốc hội tỉnh; ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và có tính xây dựng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội của cử tri. Ông Đặng Thế Vinh cho biết, các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc ghi nhận và sẽ kiến nghị lãnh đạo tỉnh, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan giải quyết thấu đáo trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: B.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>