Hậu Giang luôn ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động của dự án VSEP

21/06/2018 | 08:07 GMT+7

(HG) - Tại Hội thảo “Phát triển chương trình đào tạo và sử dụng phương pháp dạy học thành công: kinh nghiệm - định hướng”, nằm trong Dự án kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam (VSEP), Ban Chỉ đạo dự án VSEP tỉnh tổ chức tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang vào ngày 20-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực, nhằm đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả theo định hướng giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Ông Đồng Văn Thanh (đứng), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại hội thảo.

Tỉnh sẽ luôn ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động của dự án và mong rằng dự án sẽ tiếp tục phát huy, nhân rộng những thành công, những bài học kinh nghiệm để có thể phát triển bền vững và hiệu quả hơn…

Tại hội thảo, đại diện các trường cao đẳng cộng đồng, trung cấp trong và ngoài tỉnh, đã trình bày các tham luận gắn với những nội dung như phát triển chương trình đào tạo, VSEP - chiến lược học tập tích cực tại Trường Cao đẳng Durham, sử dụng hiệu quả phương pháp dạy học trên quan điểm kế thừa và sáng tạo, ứng dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy kế toán, phương pháp giảng dạy vì khả năng thực học và học có ý nghĩa phù hợp với năng lực người học - định hướng của giáo dục phản biện, thực trạng và giải pháp dạy học tích hợp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh… Các đại biểu tham gia còn cùng nhau thảo luận các vấn đề về hướng để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với thời đại mới, cách giảng dạy gắn với nhu cầu thực tế, cách để học viên, sinh viên tiếp cận với thực tế ngành học…

Dự án VSEP, được thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Canada tài trợ. Trường Cao đẳng và Cộng đồng Hậu Giang đang đào tạo ngành học công nghệ thực phẩm và dược phẩm ngành học nằm trong khuôn khổ của dự án này.

Tin, ảnh: AN NHIÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>