Hậu Giang sẽ hợp tác nhiều chương trình, dự án với Tập đoàn GeumSan, Hàn Quốc

12/12/2018 | 08:20 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 11-12, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ngành liên quan của tỉnh có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do ông Park Sang Gyu, Chủ tịch Tập đoàn GeumSan, kiêm Cố vấn Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc làm Trưởng đoàn.

Ông Lê Tiến Châu (thứ 2 từ phải sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, bắt tay chào mừng ông Park Sang Gyu, Chủ tịch Tập đoàn GeumSan, Hàn Quốc cùng các thành viên trong đoàn khi đến thăm Hậu Giang. Ảnh:  HỮU PHƯỚC

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã cùng nhau trao đổi một số thông tin về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hậu Giang với một số địa phương và tổ chức của Hàn Quốc. Theo đó, Hậu Giang đang là tỉnh thứ 40/63 tỉnh, thành phố của cả nước có mối quan hệ hợp tác với Hàn Quốc. Đặc biệt từ năm 2013 đến nay, Hậu Giang đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, làm việc và có mối quan hệ tốt với nhiều địa phương, doanh nghiệp của Hàn Quốc; còn phía Hàn Quốc cũng có nhiều chuyến thăm, làm việc với Hậu Giang và sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua cũng mang lại nhiều kết quả khả quan. Điển hình, Hậu Giang có hai huyện đã ký kết nghĩa với hai huyện của Hàn Quốc và hai bên đã có sự hỗ trợ về phát triển sản xuất và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, giữa Hậu Giang và Hàn Quốc còn có nhiều mối quan hệ hợp tác khác, như: xuất khẩu lao động, thực hiện thí điểm làng nông thôn mới, hỗ trợ hôn nhân Hàn Quốc tại Hậu Giang,…      

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu vui mừng chào đón Ngài Park Sang Gyu và các thành viên trong đoàn khi có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Hậu Giang. Chia sẻ cùng với đoàn Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu cho rằng, chuyến công tác lần này của đoàn là tiếp nối thành công sau khi Đoàn công tác của tỉnh Hậu Giang sang thăm và làm việc với Tập đoàn GeumSan cách nay 3 tháng để cụ thể hóa các văn bản mà Hậu Giang đã ký kết với Tập đoàn GeumSan và một số doanh nghiệp liên quan. Về đề xuất phương án triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa Hậu Giang với Tập đoàn GeumSan, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đưa ra 3 chương trình trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, gồm: Phát triển hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến, thương mại sau thu hoạch; huấn luyện nâng cao kỹ năng sản xuất và tổ chức sản xuất cho nông dân; hoạt động đào tạo ngắn hạn nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thông qua xuất khẩu lao động thời vụ.

Với những đề xuất của lãnh đạo tỉnh, ông Park Sang Gyu, Chủ tịch Tập đoàn GeumSan, Cố vấn Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, thông tin: Tập đoàn GeumSan rất vui mừng khi ký kết hợp tác với Hậu Giang và tới đây sẽ từng bước cụ thể hóa và thực hiện các nội dung đã ký kết. Trước mắt, vào đầu năm 2019, Tập đoàn GeumSan sẽ hỗ trợ cho Hậu Giang 1.000 suất học phí nhằm đào tạo cho lao động của tỉnh có nhu cầu học tiếng Hàn Quốc để xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Ngoài ra, Tập đoàn GeumSan sẽ tích cực làm cầu nối hữu nghị để hai đơn vị thuận lợi trong hợp tác về đưa người lao động thời vụ nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp. Mong rằng, sau buổi làm việc này thì mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng khắng khít và đạt nhiều kết quả tốt đẹp,…

- Trước đó, Đoàn công tác Hàn Quốc do ông Park Sang Gyu, Chủ tịch Tập đoàn GeumSan, kiêm Cố vấn Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc làm Trưởng đoàn cũng có buổi thăm và khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huyện Long Mỹ.

 HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>