Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực ĐBSCL họp kỳ đầu tiên năm 2021 tại Hậu Giang

09/04/2021 | 20:32 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 9-4, Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực ĐBSCL (Hội đồng) tổ chức kỳ họp lần thứ I năm 2021 tại Hậu Giang. Tham dự kỳ họp có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng; ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Đồng Tâm Group, đồng Chủ tịch Hội đồng, cùng lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh ĐBSCL, Hiệp hội Rau quả Việt Nam… Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang có ông Phạm Tiến Hoài, Chủ tịch Hiệp hội cùng các thành viên trong Ban Thường trực hiệp hội. 

Ông Lê Tiến Châu , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, phát biểu tại kỳ họp.

Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng các Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực ĐBSCL đã phát huy vai trò của mình và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước. Nhiều hiệp hội đã phát triển tốt số lượng hội viên, đa dạng phương pháp kết nối để nắm bắt tình hình doanh nghiệp, kịp thời phản ánh, kiến nghị đến lãnh đạo địa phương. Tổ chức các buổi cà phê doanh nhân, giao lưu, kết nối giao thương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh trong khu vực ĐBSCL tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp.

Năm 2021, Hội đồng xây dựng kế hoạch với 7 hoạt động chính, bao gồm: Tham gia diễn đàn Kinh tế Tây Nam bộ, tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng năng lực các hiệp hội, thực hiện báo cáo khảo sát động thái doanh nghiệp khu vực ĐBSCL hàng quý, tổ chức gian hàng hiệp hội tại các tỉnh ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức đoàn Caravan xúc tiến thương mại và liên kết các chương trình giữa VCCI Cần Thơ và các thành viên Hội đồng. Ngoài ra, Hội đồng thống nhất trong năm 2021 sẽ tổ chức họp định kỳ 2 tháng/lần luân phiên giữa các tỉnh trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ghi nhận những kết quả của các Hiệp hội Doanh nghiệp tại ĐBSCL trong năm 2020 và đánh giá cao định hướng hoạt động mà Hội đồng xây dựng. Trong thời gian tới, Hội đồng tiếp tục phát huy thế mạnh, tích cực tham gia đóng góp ý kiến độc lập về định hướng quy hoạch vùng và địa phương, phát huy tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp vào cơ chế, chính sách phát triển kinh tế của đất nước. Tổ chức hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại để các doanh nghiệp trong vùng cùng tham gia.

Tin, ảnh: T.NGỌC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>