Hỗ trợ 150 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn A Khắc

14/08/2018 | 08:07 GMT+7

(HG) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tổ chức chương trình “Cảm thông và chia sẻ” kỳ 49, giúp đỡ gia đình anh Nguyễn A Khắc, ở khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

Anh Nguyễn A Khắc bị di chứng chất độc da cam lúc vừa mới sinh ra và vợ của anh là chị Trần Ngọc Trúc bị bệnh bại liệt từ nhỏ, nên cả hai vợ chồng đi lại khó khăn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có ruộng đất nên anh Khắc đi bán vé số để lo cho hai con nhỏ ăn học. Nhưng do đi lại khó khăn nên anh không tiếp tục bán vé số mà ở nhà chăn nuôi heo và phụ vợ đan lục bình gia công. Mỗi ngày, vợ chồng anh cố gắng đan hoàn thành 1 bộ lục bình, sau khi trừ chi phí còn lời được 40.000 đồng. Dù đã nỗ lực, phấn đấu để vượt lên số phận, nhưng gia đình anh vẫn phải sống trong ngôi nhà xiêu vẹo, thiếu trước, hụt sau. Chia sẻ trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Khắc, hội chữ thập đỏ các cấp và các mạnh thường quân cùng với chính quyền và người dân địa phương đã hỗ trợ trên 150 triệu đồng. Trong đó, tiền mặt trên 100 triệu đồng, căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác.

NGỌC DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>