Hoa tươi tăng giá ngày rằm tháng Giêng

19/02/2019 | 09:33 GMT+7

(HG) - Từ ngày 18-2 (nhằm 14-1 âm lịch), lượng khách hàng mua hoa tươi cúng rằm tháng Giêng đã tăng, giá một số loại hoa cũng tăng so với ngày thường. Nguồn cung về chợ dồi dào, các điểm bán nhiều hơn những đợt rằm trước, bên cạnh đó còn có nhiều người bày bán hoa dọc đường, chủ yếu vẫn là hoa cúc. Hoa cúc các loại có giá 30.000-40.000 đồng/bó, riêng cúc lưới giá cao hơn ở mức 55.000 đồng/bó, tăng 10.000-20.000 đồng/bó so với ngày thường. Có nơi còn bán lẻ hoa cúc với giá 5.000 đồng cho mỗi cành, hoa huệ 40.000-60.000 đồng/chục tùy kích cỡ hoa; cúc đồng tiền 10.000 đồng/bông… Một số người bán cho hay giá hoa rục rịch tăng từ chiều ngày 13 âm lịch, khi người dân bắt đầu mua chuẩn bị cúng rằm, ngày 14 và 15 âm lịch là thời gian cao điểm.

Hoa tươi hút khách dịp rằm tháng Giêng.

Ngoài hoa tươi, một số loại thực phẩm chay chế biến sẵn khá hút hàng tại chợ. Các món ăn cũng đa dạng, từ món kho, xào chay đến canh chua, canh khổ qua, cà ri chay, có giá từ 10.000-15.000 đồng/bịch, không tăng so với năm ngoái.

Tin, ảnh: THIÊN TRANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích