Hoàn chỉnh kết luận địa bàn về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp huyện

08/10/2019 | 07:40 GMT+7

(HG) - Tỉnh Hậu Giang vừa cơ bản hoàn chỉnh việc kết luận địa bàn về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp huyện, thị xã và thành phố (cấp huyện).

Sau gần hai năm triển khai, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Hướng dẫn số 2598 ngày 14/3/2018 của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 về việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, 100% cấp xã, huyện đã hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm đúng tiến độ, quy trình theo quy định. Từ khi Đề án 1237 được triển khai cho đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành tìm kiếm, quy tập đưa về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh được 21 mộ liệt sĩ. Dự kiến trong quý IV/2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tổ chức tìm kiếm một mộ tập thể với 32 liệt sĩ trên địa bàn phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

Để thực hiện chặt chẽ hơn công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các ngành và địa phương tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phục vụ cho thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đảm bảo cho công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập bản đồ tìm kiếm cấp xã, cấp huyện và tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tốt. Qua đây, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>