Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh: Trợ giúp hơn 908.300 lượt người, với hơn 140 tỉ đồng

08/01/2020 | 09:47 GMT+7

(HG) - Báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ 8, diễn ra vào ngày 7-1, đã nêu lên nhiều kết quả nổi bật trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ năm qua. Trong đó, những phong trào đã làm nên hiệu quả hội, như cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng nhân đạo”, “Khát vọng sống”, “Cảm thông và chia sẻ”, đặc biệt là hiến máu nhân đạo, đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, mạnh thường quân và Nhân dân… Qua các hoạt động, phong trào, đã có hơn 908.300 lượt người được trợ giúp, trị giá hơn 140 tỉ đồng, tăng gần 31 tỉ đồng so với năm 2018. Đã tiếp nhận hơn 13.000 đơn vị máu (hơn 4.000 lít máu), phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” vận động tăng gần 3.700 phần quà, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng đã trợ giúp cho hơn 713.000 lượt người (trị giá gần 46 tỉ đồng). Điểm nhấn trong hoạt động của năm 2019, còn là công tác đối ngoại nhân đạo, khi đã vận động Hội Hữu nghị Việt - Pháp tài trợ dự án thư viện cho học sinh vùng sâu trị giá 2.000 euro và dự án nhà tình thương cho nạn nhân chất độc da cam trị giá 3.800 euro, vận động tổ chức Viet Nam Scholarship Foundation tài trợ 74 suất học bổng cho học sinh nghèo…

Công tác nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ được thực hiện tốt trong năm 2019.

Toàn tỉnh hiện có 161 hội chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn, các trường THCS - THPT, 539 chi hội chữ thập đỏ ấp, khu vực, tổng số hội viên hiện có là hơn 38.300, cùng khoảng 13.000 thiếu niên, thanh niên chữ thập đỏ và gần 8.000 tình nguyện viên đang hoạt động ở khắp các địa phương.

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>