Hội Chữ thập đỏ Cụm thi đua số 9 thăm và làm việc với Câu lạc bộ Người tình nguyện thị trấn Búng Tàu

11/12/2019 | 07:57 GMT+7

(HG) - Cụm thi đua số 9 - Chữ thập đỏ các tỉnh, thành Tây Nam sông Hậu vừa đến thăm và làm việc tại Câu lạc bộ Người tình nguyện ở thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Phụng Hiệp trao quyết định và bảng tượng trưng nhà tình thương cho gia đình chị Hằng.

Với thông điệp “Chung tay vì cộng đồng, chia sẻ những yêu thương”, qua 12 năm hoạt động, từ 7 thành viên ban đầu, hiện câu lạc bộ đã có 54 thành viên, hoạt động trên 7 lĩnh vực, không chỉ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mà đã vươn ra ngoài tỉnh, mỗi năm hơn 1 tỉ đồng. Riêng năm 2019, câu lạc bộ đã hỗ trợ cho các mảnh đời khó khăn hơn 1,1 tỉ đồng, như: xây dựng và sửa chữa 12 căn nhà tình thương, mỗi căn 30 triệu đồng, trao 7 tấn gạo, hỗ trợ 20 cas mổ mắt, tham gia 15 lần chương trình “Cảm thông và chia sẻ” và Khát vọng sống với số tiền hỗ trợ 210 triệu đồng, hỗ trợ hàng tháng cho 14 địa chỉ nhân đạo…

Tại buổi đến thăm, đại diện lãnh đạo chữ thập đỏ các tỉnh, thành Tây Nam sông Hậu đánh giá cao hoạt động của câu lạc bộ, từ cách xây dựng câu lạc bộ, hoạt động hỗ trợ nhiều lĩnh vực nhất là nguồn đóng góp và vận động rất ổn định, các thành viên tâm huyết, nhiệt tình, sẵn sàng đi bất kỳ nơi đâu để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bàn giao căn nhà Chữ thập đỏ cho hộ bà Trần Thị Mỹ Hằng, ngụ ấp Hòa Hưng, thị trấn Búng Tàu, có hoàn cảnh khó khăn, con bị bệnh tâm thần. Căn nhà trị giá 70 triệu đồng, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, trích nguồn Quỹ cảm thông và chia sẻ 30 triệu đồng.

Tin, ảnh: VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>