Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện Quản lý Hội không giấy

08/10/2020 | 05:51 GMT+7

(HG) - Ngày 7-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ra mắt mô hình Quản lý Hội không giấy. Dự buổi ra mắt có bà Bùi Thị Hồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Trần Văn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh...

Thành viên Ban Quản lý và Tổ giúp việc mô hình Quản lý Hội không giấy của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhận quyết định và máy tính.

Mô hình Quản lý Hội không giấy của Tỉnh hội được ra mắt nhằm phổ biến nhanh các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về tinh gọn đầu mối, hạn chế tối đa hành chính hóa trong phong trào, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Hội; giúp nhanh chóng, kịp thời trong công tác chỉ đạo, thông tin, thỉnh thị, báo cáo; thực hành tiết kiệm, ưu tiên thời gian để cán bộ đi cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ phong trào, nắm tình hình hội viên, phụ nữ.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, qua thời gian triển khai mô hình Quản lý Hội không giấy ở cấp huyện và cơ sở, toàn tỉnh có 7/8 đơn vị huyện, thị xã, thành phố tổ chức và ra mắt mô hình (huyện Phụng Hiệp sẽ ra mắt vào dịp 20-10 tới). Tổng số máy tính trang bị cho cán bộ hội là 72 máy, trong đó có 61 laptop và 11 máy bàn. Trong đó kinh phí 50% do cấp ủy địa phương hỗ trợ, phần còn lại do các chị vận động xã hội hóa và tự trang bị.

Thực hiện mô hình này, các cấp hội thành lập 83 nhóm zalo phục vụ hoạt động tuyên truyền hệ thống Hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động mỗi cán bộ Hội sử dụng địa chỉ zalo, facebook cá nhân làm kênh truyền thông của Hội…

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>