Hội Liên hiệp Phụ nữ việt nam huyện Vị Thủy: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

11/07/2018 | 10:15 GMT+7

(HG) - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau 2 năm triển khai, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã có nhiều hoạt động, mô hình sáng tạo trong cách thức học tập và làm theo gương Bác, nhất là học và làm theo Bác thông qua những hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nổi bật là 10/10 xã, thị trấn trong toàn huyện đã tổ chức nuôi heo đất tiết kiệm được 2,5 tỉ đồng hỗ trợ cho 356 chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; 85 hũ gạo tình thương tiết kiệm 10,5 tấn gạo giúp đỡ 412 chị em phụ nữ và con em hội viên; nhân rộng mô hình “Đồng tiền tiết kiệm”, “Mái ấm nghĩa tình”, “Mái ấm tình thương” nhằm chung tay giúp đỡ hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, đã xây dựng được 150 mái ấm tình thương cho 150 hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 5,103 tỉ đồng; hỗ trợ 79 mái tôn, sửa chữa 32 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 451 triệu đồng. Riêng đầu năm 2017, mô hình “Sinh nhật vàng” của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện nhân rộng tại xã Vĩnh Thuận Tây và xã Vị Thắng, đã tổ chức sinh nhật cho 48 chị, tặng 4,8 lượng vàng 24K, tổng kinh phí trên 150 triệu đồng từ tiền tiết kiệm. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện còn chỉ đạo thành lập các câu lạc bộ mới, như: Câu lạc bộ “Hội giúp Hội” tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Tường; mô hình tổ “Hùn vốn xây dựng hố xí, sử dụng nước sạch hợp vệ sinh” tại xã Vị Bình; câu lạc bộ “Lá lành đùm lá rách” tại thị trấn Nàng Mau; mô hình “Trồng rau sạch” tại xã Vị Thủy…

THU HIỀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>