Hội thi tìm hiểu về công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018: Huyện Châu Thành A đoạt giải nhất

12/10/2018 | 10:58 GMT+7

(HG) - Giải nhì thuộc về đội thi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 2 đội thi huyện Vị Thủy và Công an tỉnh đồng giải ba.

Hội thi do Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức vào ngày 11-10, để chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018). 11 đội tham gia hội thi phải trải qua 3 phần thi gồm: tự giới thiệu; thi tiểu phẩm tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; bốc thăm trả lời câu hỏi xử lý tình huống theo bộ đề Ban tổ chức quy định.

Ông Lê Tiến Châu (thứ tư từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự khai mạc hội thi và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận của Đảng” cho các cá nhân.

Nhìn chung, các đội dự thi đã thể hiện hết mình qua các phần thi và để lại ấn tượng đẹp đối với ban giám khảo, cổ động viên. Thành công của hội thi góp phần tạo ra sự lan tỏa sâu, rộng trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận của Đảng, nhất là dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Dịp này, 35 cá nhân được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận của Đảng”.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>