Hơn 30 đại biểu tham dự hội thảo khoa học về khởi nghiệp

23/10/2020 | 17:02 GMT+7

(HGO) - Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Thực trạng và giải pháp xây dựng phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vào sáng ngày 23-10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Đại biểu nêu ý kiến về giải pháp định hướng khởi nghiệp tại hội thảo.

Thời gian qua, Hậu Giang đã có bước tiến trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp, điển hình là kế hoạch về khởi nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Sau đó có các chính sách cụ thể hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như đề án hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tổ chức cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Nhờ đó số lượng doanh nghiệp hoạt động mới tại một số lĩnh vực tăng đáng kể, tuy nhiên hệ sinh thái về khởi nghiệp chưa hoàn thiện và đa dạng. Hội thảo khoa học do Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ chủ trì là diễn đàn trao đổi ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nhằm đánh giá thực trạng khởi nghiệp của tỉnh, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp mới. Hướng đến mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Hậu Giang. Thông qua báo cáo tham luận, các báo cáo viên đã nêu được thực trạng khởi nghiệp tại Hậu Giang giai đoạn 2004-2019, đánh giá các cơ chế, chính sách hỗ trợ về khởi nghiệp trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp, định hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Tại buổi hội thảo, các cá nhân đã xây dựng mô hình khởi nghiệp còn chia sẻ kinh nghiệm, phân tích cơ hội và thách thức khi khởi nghiệp tại Hậu Giang. Qua đó, nhóm nghiên cứu có những dữ liệu thực tế để hoàn thiện báo cáo tổng kết và nội dung nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu của tỉnh.

Tin, ảnh: T.NGỌC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>