Họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Phú Lợi - Hậu Giang

11/12/2017 | 08:59 GMT+7

(HG) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Liên lạc Tiểu đoàn Phú Lợi vừa tổ chức Họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Phú Lợi - Hậu Giang (10/10/1977 - 10/10/2017). Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang; một số sở, ban, ngành và khoảng 250 đồng chí từng là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phú Lợi - Hậu Giang đến dự.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại buổi họp mặt.

 

Cách đây 40 năm, Tiểu đoàn Phú Lợi -Hậu Giang được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu cơ động chiến đấu, trấn áp bọn phản động nhen nhóm chống phá cách mạng, đồng thời sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới theo lệnh của Quân khu 9. Cuối năm 1978, theo lệnh của Quân khu, Tiểu đoàn cơ động lên tỉnh An Giang tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới và những năm sau tham gia làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Đến giữa năm 1988, đơn vị rút về nước.

10 năm tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã làm nên nhiều điều kỳ diệu, vượt qua mọi trở ngại, lập nên những chiến công, tô thắm thêm trang sử vẻ vang của dân tộc. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tiểu đoàn đã anh dũng chiến đấu trên nhiều địa bàn đóng quân, chịu đựng nhiều gian nan, vất vả, chấp nhận nguy hiểm. Nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ hậu phương tỉnh Hậu Giang và nhân dân nước bạn đã tiếp sức cho Tiểu đoàn lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh, Hậu Giang rất hoan nghênh và đánh giá cao việc Ban Liên lạc Tiểu đoàn Phú Lợi chủ động tổ chức họp mặt. Đây là việc làm rất ý nghĩa góp phần quan trọng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; là dịp để đồng chí, đồng đội thăm hỏi, động viên giúp đỡ lẫn nhau. “Thời gian tới, Hậu Giang tiếp tục thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ và mong muốn đón nhận sự quan tâm, góp ý nhiều hơn nữa của các đồng chí là cán bộ, nguyên là cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Phú Lợi - Hậu Giang, các đồng chí hiện đang công tác ở Trung ương và các địa phương bạn để tỉnh không ngừng phát triển”, ông Thanh mong muốn.

Dịp này, tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ và mạnh thường quân đã tặng 1,75 tỉ đồng cho Ban Liên lạc Tiểu đoàn Phú Lợi.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>