Họp mặt truyền thống Tiểu đoàn 309

22/04/2019 | 08:17 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, tại thị xã Ngã Bảy, Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Tiểu đoàn 309, Trung đoàn 1 - U Minh tổ chức Họp mặt truyền thống cựu chiến binh tiểu đoàn.

Tại đây, ông Nguyễn Thành Chiến, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 309 đã phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của tiểu đoàn trong 58 năm xây dựng - chiến đấu. Trong cuộc kháng chiến chống giặc Mỹ cứu nước, chiến công vẻ vang của Tiểu đoàn 309 gắn liền với những trận đánh như: tiêu diệt chi khu Ngã Năm, trận đánh Bình Thủy, chi khu Chà Là và những trận diệt đồn Rạch Gốc, đồn Kinh 5 Bà Lớn, đồn Rọc Dừa…

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tiểu đoàn 309 tiếp tục tham gia chiến đấu để bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Chiến công nổi bật trong giai đoạn này là phối hợp cùng Tiểu đoàn 303 tiến công tiêu diệt Sở Chỉ huy Sư đoàn 210 của quân Pôn Pốt tại Ba Chúc (huyện Tri Tôn, An Giang).

Với nhiều chiến tích vẻ vang, Tiểu đoàn 309 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng vũ trang nhân dân; 10 đồng chí trong tiểu đoàn được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>