Huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho người cao tuổi khó khăn

22/02/2019 | 08:26 GMT+7

(HG) - Đó là lưu ý của ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác Người cao tuổi tỉnh, tại Hội nghị Tổng kết công tác Hội Người cao tuổi (NCT) năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp hội và biểu dương sự đóng góp của cán bộ, hội viên NCT trong thời gian qua. Song song đó, ông cũng nhấn mạnh, thời gian tới các cấp hội cần triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT; lưu ý trong cách tổ chức hoạt động chúc thọ, mừng thọ hàng năm để đúng với mục đích, chủ trương của Đảng, Nhà nước; tiếp tục triển khai toàn diện hai phong trào lớn là: “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” và “NCT tham gia xây dựng phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở”…

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác NCT tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh hiện có 85.697 NCT, chiếm tỷ lệ 10,86% dân số. Trong năm qua, đã tổ chức được 11 lớp tập huấn cho 880 cán bộ, hội viên NCT các cấp. Về công tác chăm lo đã tổ chức thăm viếng tặng quà cho 2.248 NCT ốm đau nằm viện; phúng điếu, tiễn đưa 618 cụ; khám sức khỏe ban đầu nơi cư trú cho 44.596 cụ; phối hợp khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 2.404 cụ; vận động xóa nhà tạm cho 147 hộ có NCT, trị giá hơn 4 tỉ đồng; vận động 39.524 cụ tự mua BHYT, nâng tổng số NCT có BHYT lên 63.360 cụ; phối hợp tặng 120 xe tập đi cho NCT gặp khó khăn trong việc đi lại… Bên cạnh đó, cũng đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 10.061 cụ trong các độ tuổi theo quy định. Song song đó, cũng đã vận động hỗ trợ hơn 1.400 cụ được khám các bệnh về mắt, trong đó đã có 856 cụ được mổ mắt miễn phí, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 5 tỉ đồng. Đặc biệt, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho NCT, đến nay toàn tỉnh có 763 các loại hình câu lạc bộ như cờ tướng, xe đạp, ông bà cháu, NCT chăm lo cho NCT… với hơn 10.630 NCT tham gia…

Tại hội nghị lần này, đại diện 4 huyện, thị, thành hội cũng tham gia đóng góp ý kiến thảo luận xoay quanh những thuận lợi và khó khăn trong quá trình công tác hội. Đại diện 8 huyện, thị, thành hội cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019. Dịp này, 4 tập thể có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 18 tập thể và 60 cá nhân có thành tích trong phong trào tuổi cao gương sáng cũng được Hội NCT tỉnh tặng giấy khen

MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>