Huyện Châu Thành A: Đạt nhiều kết quả tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới

14/12/2017 | 08:43 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 13-12, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, cùng đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã đến thăm các mô hình sản xuất và làm việc với UBND huyện Châu Thành A về kết quả thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Về phía tỉnh Hậu Giang, tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, đại diện các sở, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nội Vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà (áo xanh) thăm mô hình trồng cam trên địa bàn xã Trường Long Tây

Trước khi là việc với UBND huyện Châu Thành A, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, cùng đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã đến thăm mô hình trồng cam của nông dân Phạm Văn Trung, ở ấp Trường Phú, xã Trường Long Tây và mô hình nuôi ba ba của ông Nguyễn Văn Lường, ở thị trấn Một Ngàn. Tại đây, Thứ trưởng đánh giá cao các mô hình sản xuất, đồng thời động viên bà con tiếp tục giữ vững, phát triển và nâng cao thu nhập hơn trong thời gian tới.

Thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, huyện Châu Thành A đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, địa phương đã phát động 5 phong trào thi đua đặc thù xây dựng nông thôn mới. Tổ chức trên 4.500 lượt tuyên truyền với trên 102.000 lượt người tham dự. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đề ra nhiệm vụ cho các ngành và xã, thị trấn. Nhân rộng 1.354 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao, 451 gương điển hình tiên tiến. Tổ chức khen thưởng cho 54 tập thể, 310 cá nhân; đồng thời trình tỉnh, trung ương khen thưởng cho 5 tập thể, 142 cá nhân. Đặc biệt, trong đó có 49 tập thể nhỏ và 402 cá nhân là nhân dân được khen thưởng, chiếm tỷ lệ 85,41%. Về kết quả xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Châu Thành A có 4/6 xã được công nhận đạt chuẩn. Huyện ủy, UBND huyện đề ra mục tiêu phấn đấu đến 2018 được công nhận tiếp xã Trường Long A; năm 2019 công nhận xã Tân Hòa và nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà chúc mừng, chia vui với Đảng bộ, chính quyền huyện Châu Thành A đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, địa phương đã xây dựng được các phong trào thi đua đặc thù rất thực tế. Đặc biệt, có nhiều phong trào phát triển kinh tế đa dạng, phong phú đem lại ý nghĩa thiết thực, giúp đời sống người dân được nâng cao. Chú trọng khen thưởng người dân. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của địa phương không để xảy ra nợ đọng. Thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua đa dạng về nội dung, phong phú hình thức, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, càng khó khăn càng phải thi đua. Đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, cần quan tâm nâng chất, giữ vững tiêu chí cho các xã đã đạt, chú trọng nâng cao đời sống người dân. Tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Bác Hồ, tiếp tục xây dựng nhân rộng gương điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu…

 KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>