Huyện Châu Thành: Hàng chục tuyến đê bao bị tràn nước cục bộ

12/10/2018 | 10:52 GMT+7

(HG) - Đến ngày 11-10, huyện Châu Thành có 52 tuyến đê bao bị tràn nước cục bộ với tổng chiều dài hơn 71km, nhiều con đập bị tràn nước và bể 3 con đập, ngập 2 trường học… Triều cường tiếp tục dâng cao so với những ngày trước đó khoảng 20cm, sức nước tràn vào các kênh nội đồng mạnh hơn. Trong buổi sáng ngày 11-10, tại ấp Phú Đông, con đập Ông Oanh, ở kênh Đường Than, đã bị vỡ, còn ở thị trấn Ngã Sáu, một tường rào bị sập tại cầu Tân Quới. Riêng địa bàn xã Đông Thạnh, trên Đường tỉnh 925, đoạn từ mương Cây Dao qua Bờ Dầu bị ngập sâu hơn 50cm, làm một số phương tiện chạy ngang qua chết máy.

Một đoạn trên Đường tỉnh 925 bị nước ngập cục bộ.

Trước thực trạng này, huyện Châu Thành đã khẩn trương tập trung chỉ đạo cho các địa phương khắc phục đắp 15.700m đê bao, đắp và gia cố khắc phục 23 con đập với tổng chiều dài 255m. Tổng kinh phí thực hiện trên 260 triệu đồng, do Nhân dân tự đóng góp. Cùng với việc khắc phục khẩn trương các tuyến đê bao và cống đập bị vỡ, lãnh đạo huyện Châu Thành cũng trực tiếp chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực vận động Nhân dân khắc phục các tuyến đê bao và đập tràn nước. Riêng việc khắc phục sự cố vỡ đập tại địa bàn thị trấn Ngã Sáu, ngoài sự đóng góp của người dân, chính quyền nơi đây cũng trích kinh phí hỗ trợ thuê kobe lấy đất để khắc phục đập Năm Mọi, ở ấp Phước Thuận và bảo vệ tuyến đê bị nước tràn vào vườn cây ăn trái trên địa bàn ấp Đông Bình.

Tin, ảnh: THANH PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>