Huyện Châu Thành: Khắc phục khẩn cấp nhằm đối phó với các đợt triều cường sắp tới

17/10/2018 | 08:48 GMT+7

(HG) - Tại Hội nghị triển khai công tác khắc phục hậu quả sau triều cường, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch khắc phục khẩn cấp nhằm đối phó với các đợt triều cường tới đây. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác tổ chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa ý thức phòng ngừa của Nhân dân, chỉ đạo cho từng phòng, ban chuyên môn có phương án cụ thể trong mọi tình huống; quan tâm chỉ đạo chăm lo đời sống cho Nhân dân, huy động lực lượng sẵn sàng ứng giúp Nhân dân khi có thiệt hại xảy ra.

Kiểm tra thực địa các điểm ảnh hưởng triều cường tại xã Đông Phước.

Đợt triều cường vừa qua đã gây thiệt hại về tài sản trên địa bàn huyện Châu Thành. Cụ thể, có 56 tuyến đê bao bị tràn nước cục bộ với tổng chiều dài trên 81km, tràn 24 con đập, vỡ 4 con đập, ngập 2 trường học, tổng thiệt hại ước tính trên 1,5 tỉ đồng. Ngay trong và sau triều cường, huyện đã kịp thời chỉ đạo các địa phương tiến hành khắc phục hậu quả; thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, động viên, thăm hỏi và huy động lực lượng tham gia cùng với Nhân dân khắc phục gần 3.700m đê bao, tổng kinh phí thực hiện trên 280 triệu đồng. Huyện kịp thời khắc phục, gia cố 31 con đập, kinh phí gần 100 triệu đồng, do người dân đóng góp.

Tin, ảnh: THANH PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>