Huyện Long Mỹ: Diễn tập khu vực phòng thủ

25/09/2018 | 15:12 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 25-9, huyện Long Mỹ tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương đến dự.

Lãnh đạo tỉnh cùng sở, ban, ngành tham dự diễn tập.

Phát biểu khai mạc diễn tập, ông Lê Hữu Phước, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, cho rằng, diễn tập khu vực phòng thủ lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với đơn vị không chỉ trong năm 2018 mà còn cả nhiệm kỳ. Do đó, lực lượng tham gia cần tập trung trí lực, lực lượng, phương tiện và phát huy tinh thần trách nhiệm được phân công; cần vận dụng linh hoạt tình hình thực tế của địa phương vào vận hành cơ chế và thực binh, nhưng phải đúng với ý đồ diễn tập. Trong quá trình diễn tập thực binh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí…

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Long Mỹ lần này chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ.

Theo đó, trong ngày 25 sẽ diễn tập vận hành cơ chế với một số cuộc họp, như: hội ý Thường trực Huyện ủy, UBND huyện thông qua kế hoạch chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; ban chỉ huy thống nhất thi hành tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; HĐND huyện quyết định một số chủ trương, biện pháp chuyển địa phương sang thời chiến.

Vào ngày 26, tiếp tục diễn tập vận hành cơ chế với cuộc họp Đảng ủy Quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến và thực binh đánh địch cơ động đường sông vào địa bàn...

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>