Huyện Long Mỹ: Vận động hỗ trợ cho gần 6.000 đối tượng khó khăn

18/10/2018 | 10:01 GMT+7

(HG) - Hội Chữ thập đỏ huyện Long Mỹ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm, các cấp hội đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ Hội; thực hiện tốt các phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Hiến máu tình nguyện” gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Cụ thể, đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền và hiện vật cho gần 6.000 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhiễm chất độc da cam, gia đình chính sách, với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng; trợ giúp thường xuyên cho 168 đối tượng với số tiền hơn 159 triệu đồng; phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các công trình nhân đạo, như: làm cầu đường, xây và sửa chữa nhà… với tổng kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng; bếp ăn tình thương đã phục vụ bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện với khoảng 49.000 suất cơm, cháo, nước sôi miễn phí; tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được 1.150 đơn vị máu, đạt 86% kế hoạch tỉnh giao.

MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>