Huyện Phụng Hiệp: 124 mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

19/01/2018 | 08:58 GMT+7

(HG) - Ban Dân vận Huyện ủy Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Các hộ dân có mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới được khen thưởng.

Năm 2017, công tác dân vận của huyện đạt nhiều kết quả quan trọng; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 về công tác dân vận, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Qua đó, công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới được phát động sâu rộng, đã xuất hiện 124 mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng. Nhiều địa phương thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ban Dân vận với UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân, UBND huyện Phụng Hiệp tặng giấy khen cho 40 tập thể và 78 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận năm 2017.

Tin, ảnh: VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>