Huyện Phụng Hiệp: 130ha vườn cây ăn trái bị sâu, bệnh tấn công

17/05/2018 | 08:20 GMT+7

(HG) - Do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, sáng sớm có sương mù, đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng chích hút gây hại trên vườn cây ăn trái, đặc biệt là loại cây có múi.

Để hạn chế sâu, bệnh tấn công, Hợp tác xã mãng cầu Hòa Mỹ đã tiến hành bao trái trên 100% diện tích.

Tuy mức độ gây hại chưa nhiều nhưng nếu không có giải pháp điều trị kịp thời rất dễ lây lan thành dịch. Qua thống kê, toàn huyện có 130ha vườn cây ăn trái bị nhiễm sâu, bệnh. Trong đó, bệnh greening trên cam, quýt, bưởi là 40ha (mức nhiễm từ 2,5-5%/cây); sâu đục trái và sâu vẽ bùa 35ha; rầy mềm 20ha, bệnh loét do vi khuẩn 20ha. Ngoài ra, trên cây mãng cầu, mít sâu đục thân và rệp sáp đã xuất hiện và gây hại với diện tích 15ha. Để vườn cây ăn trái phát triển tốt, các nhà vườn cần tích cực vệ sinh vườn thông thoáng, mạnh dạn chặt bỏ những cây bị hư hại nặng, nhằm hạn chế lây lan. Đồng thời, kết hợp với bón phân hữu cơ, tưới nước và phun thuốc phòng trị kịp thời các đối tượng sâu, bệnh khi mới xuất hiện.

Tin, ảnh: BÁ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>