Huyện Phụng Hiệp: Cần có giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất

14/06/2018 | 09:02 GMT+7

(HG) - Làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Phụng Hiệp về tình hình nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã yêu cầu huyện Phụng Hiệp cần có giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất.

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phụng Hiệp.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, lực lượng công an, quân sự huyện phải làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình để có giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, trật tự xã hội. Chỉ đạo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ, có đánh giá khách quan, toàn diện để xem xét, đánh giá lại các chỉ tiêu để hoàn thành nhiệm kỳ, giải quyết tốt vấn đề bức xúc của người dân, tiếp tục xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và hiệu quả. Từng cán bộ, các cấp chính quyền trên địa bàn phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, quan tâm nâng chất xã nông thôn mới. Riêng vấn đề đảng viên đi làm ăn xa, phải tiếp tục rà soát lại, xem xét cụ thể từng trường hợp, cố gắng bằng các nguồn lực hỗ trợ để đảng viên thoát nghèo, ở lại tại địa phương công tác…

Theo báo cáo của huyện, 6 tháng đầu năm, huyện Phụng Hiệp đã thực hiện đạt và vượt 5/18 chỉ tiêu nghị quyết: tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, công tác kết nạp đảng viên mới, y tế, công tác tuyển quân, tỷ lệ hộ có đoàn viên, hội viên tham gia tổ chức đoàn thể; 6/18 chỉ tiêu đạt trên 50%; các chỉ tiêu còn lại đang tích cực thực hiện đạt vào cuối năm 2018. Khó khăn của huyện là tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm tăng, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất còn hạn chế, đảng viên đi làm ăn xa nhiều…

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>