Huyện Phụng Hiệp cần nhân rộng các mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả

14/11/2017 | 14:43 GMT+7

Quan tâm đến nguồn gốc cây giống

(HGO) - Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh tại buổi làm việc với Huyện ủy Phụng Hiệp về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết kinh tế - xã hội năm 2017.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh (đứng) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả, nỗ lực, cố gắng của địa phương trong việc hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đồng thời yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, huyện cần tập trung nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho người dân, đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị hàng hóa.

Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế đến nhiều đối tượng. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phải sắp xếp lại bộ máy cán bộ không chuyên trách theo hướng tinh gọn, hiệu quả; các xã, thị trấn cần quan tâm, tìm giải pháp giúp đỡ đội ngũ cán bộ, đảng viên nghèo, đảng viên đi làm ăn xa ổn định cuộc sống. Từ đây đến cuối năm, huyện cũng cần tập trung thực hiện tốt việc chăm lo cho các gia đình chính sách, chuẩn bị công tác tuyển quân, tiếp tục giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn…

Theo Huyện ủy Phụng Hiệp, qua gần một năm thực hiện nghị quyết, địa phương đã hoàn thành 14/16 tiêu chí. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất đạt 7.759 tỉ đồng, vượt 0,34% so chỉ tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực I (giảm 0,31%) và tăng khu vực II và khu vực III; tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 597,5 tỉ đồng, đạt 131% kế hoạch nghị quyết. Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh chiếm 95% dân số toàn huyện, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,64% so cùng kỳ; toàn huyện có 159.579 người dân tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 82% dân số. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt, qua đó hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên đến nay, huyện còn 2 chỉ tiêu chưa hoàn thành là chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xã Phương Bình chưa được công nhận nông thôn mới…

- Tại buổi kiểm tra mô hình Hợp tác xã cam xoàn Phương Phú ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp tỉnh trong việc xác định nguồn gốc của giống cây trồng, tránh để người dân tiếp tục nhân giống tăng diện tích làm dịch bệnh phát sinh. Đặc biệt, địa phương cần tính toán lại mô hình này để phát huy tối đa hiệu quả, góp phần đem lại cuộc sống ổn định cho các nhà vườn trồng cam xoàn.

Theo thống kê của ngành chuyên môn, Hợp tác xã cam xoàn Phương Phú hiện có khoảng 39ha, với 37 xã viên tham gia sản xuất. Thời gian qua, cam xoàn ở địa phương này ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giá cả không ổn định nên năng suất và giá bán đều giảm. Theo các xã viên của hợp tác xã cho biết, bình quân năng suất cam năm nay chỉ đạt khoảng 1 tấn/công, giảm 50% so với năm trước. Giá bán chỉ ở mức 20.000 đồng/kg, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước nên vụ cam xoàn năm nay không có lãi.

Nhóm PV-CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>