Huyện Phụng Hiệp: Giải pháp thu hút và quản lý hội viên phụ nữ

23/04/2019 | 09:37 GMT+7

(HG) - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp thu hút và quản lý hội viên phụ nữ” năm 2019.

Buổi tọa đàm đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận thực trạng hội viên, phụ nữ của đơn vị khó khăn trong quá trình tập hợp phụ nữ tham gia vào hội; nhiều chi hội có tỷ lệ tập hợp hội viên thấp, khó khăn huy động sinh hoạt hội, do hội viên đi làm ăn xa… Qua đó, có gần 20 lượt ý kiến của đại biểu đóng góp và trao đổi giải pháp tăng cường phát triển hội viên mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng hội viên tham gia hoạt động hội là phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ tham gia vào hội bằng cách xây dựng các mô hình tập hợp phụ nữ theo nhu cầu, nghề nghiệp, lứa tuổi, dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó, chú ý tập hợp thu hút hội viên mang tính đặc thù: thu hút phụ nữ trong các công ty, xí nghiệp, phụ nữ đi làm ăn xa theo thời vụ và người lao động trên địa bàn tham gia tổ chức hội. Song song đó, cần nhân rộng các mô hình kinh tế, mô hình công tác xã hội, tích cực nhân rộng những mô hình hoạt động trong quản lý hội viên, tăng cường hoạt động của hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hội viên, uy tín của hội đối với hội viên, niềm tin của hội viên đối với hội…

Sau buổi tọa đàm, trước mắt Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Phụng Hiệp sẽ sớm triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch để thực hiện mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, nhằm ổn định đời sống hội viên, tạo niềm tin gắn bó với tổ chức hội.

THANH TRÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>