Huyện Phụng Hiệp: Kết nạp đảng đạt 110% chỉ tiêu nghị quyết

17/06/2019 | 08:37 GMT+7

Đưa ra khỏi Đảng 18 đảng viên     

(HG) - Sáu tháng đầu năm 2019, Huyện ủy Phụng Hiệp đã kết nạp 99 đảng viên mới, đạt 110% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số đảng viên toàn huyện 4.750 đảng viên.

Ngoài việc thực hiện nghiêm quy trình phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên kế thừa, Huyện ủy Phụng Hiệp còn thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Thông qua thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ hàng năm đối với đảng ủy trực thuộc, đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật cảnh cáo 1 đảng viên, với nội dung không chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, xóa tên trong danh sách đảng 18 đảng viên, với lý do bỏ sinh hoạt đi làm ăn xa hoặc không tham gia sinh hoạt nhiều lần…

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hơn Chỉ thị 28 của Ban Bí thư, Huyện ủy Phụng Hiệp chỉ đạo Ban xây dựng Đảng thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình các cuộc kiểm tra giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm; giải quyết kịp thời đúng quy định đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, nhất là liên quan đến nhân sự đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tới đây.

THANH TRÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>