Huyện Phụng Hiệp: Khen thưởng 18 tập thể, 58 cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng

14/01/2021 | 08:46 GMT+7

(HG) - Ngày 13-1, Huyện ủy Phụng Hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Bảy (giữa), Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, tặng giấy khen cho các tập thể.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phụng Hiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với việc mở 34 lớp quán triệt chuyên đề cho 4.625 cán bộ, đảng viên tham gia. 100% cán bộ, đảng viên sau khi tham gia các lớp này đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo gương Bác. Qua đó, đã tuyên dương, khen thưởng 128 gương cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Tỉnh ủy điều động và chỉ định 4 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Tổ chức kết nạp 28 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện lên 4.590 đồng chí. Tổ chức kiểm tra 61 tổ chức cơ sở đảng và 40 cá nhân, giám sát 41 tổ chức đảng và 57 cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng tổ chức kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả, trong năm 2020 đã thi hành kỷ luật trong Đảng 20 đảng viên. 

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp Nguyễn Văn Bảy đề nghị các ban xây dựng Đảng tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm qua để làm cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021. Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng đảng viên nghèo, đảng viên đi làm ăn xa. Theo dõi, đôn đốc công tác kết nạp đảng viên mới theo hướng tập trung nâng cao chất lượng. Cần quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tinh thông, chuyên nghiệp, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021 và tuyên truyền, nhân rộng những mô hình làm theo gương Bác hiệu quả ra toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Dịp này, Huyện ủy Phụng Hiệp đã tặng giấy khen cho 18 tập thể và 58 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>