Huyện Phụng Hiệp: Năm 2017, có 186 hội viên nông dân được thoát nghèo

17/01/2018 | 10:20 GMT+7

(HG) - Huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ông Lê Văn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phụng Hiệp (đứng giữa), tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Năm 2017, Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp đã phát triển mới được 1.672 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện là 28.724 hội viên; 560 cơ sở, chi, tổ hội được xếp loại vững mạnh, đạt hơn 100% chỉ tiêu; quỹ đoàn kết, tương trợ nông dân đến cuối năm tăng trưởng gần 3 tỉ đồng, nâng tổng số vốn đến thời điểm này hơn 13,6 tỉ đồng, đã hỗ trợ gần 3.600 hội viên vay; chính sách ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính đến ngày 30-11-2017, tổng dư nợ đạt hơn 137 tỉ đồng, cho hơn 8.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi qua bình xét có 15.750 hộ đạt danh hiệu, trong đó cấp Trung ương 14 hộ, cấp tỉnh 665 hộ, cấp huyện 2.787 hộ; mô hình có mức thu nhập hơn 100 triệu đồng/ha/năm đạt gần 2.000 hộ, góp phần giảm nghèo bền vững cho 186 hội viên vào cuối năm. Ngoài ra, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và bảo đảm quốc phòng, an ninh được lãnh đạo các cấp đánh giá cao về tính hiệu quả.

Năm 2018, Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hội viên về những chính sách đổi mới của công tác hội và phong trào nông dân; giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng hội đạt trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, có 6 tập thể và 15 cá nhân được Hội Nông dân huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2017.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>