Huyện Phụng Hiệp: Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương gương điển hình tiêu biểu

08/08/2019 | 06:33 GMT+7

(HG) - Huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiêu biểu và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Ông Trần Không Dận (giữa), Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Năm 2018, huyện Phụng Hiệp đã hoàn thành 17 chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 11 chỉ tiêu đạt trên 100%. Các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên từng lĩnh vực. Nổi bật, tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 2.200 tỉ đồng, giá trị sản xuất trên 7.280 tỉ đồng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, phù hợp với tình hình địa phương. Huyện đã xây dựng được 1.199 mô hình làm kinh tế cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 2.800 lao động, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 11,38%, trên 95% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Trong phong trào thi đua phát triển văn hóa - xã hội, có 7 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã còn lại đạt từ 12-15 tiêu chí; 35 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 51,47%...

Tại hội nghị, đại diện các cụm, khối cơ quan trên địa bàn huyện đã ký kết giao ước thi đua năm 2019. Dịp này, tập thể Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phụng Hiệp nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 1 tập thể, 4 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 21 tập thể lao động xuất sắc, 4 tập thể, 46 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; UBND huyện cũng tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.           

Tin, ảnh: VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>