Huyện Phụng Hiệp: Nở rộ mô hình trồng nấm bào ngư

15/08/2018 | 11:23 GMT+7

(HG) - Hiện nay, huyện Phụng Hiệp đang phát triển mô hình trồng nấm bào ngư, bởi đây là mô hình ít tốn diện tích, chi phí đầu tư không nhiều, nhưng hiệu quả mang lại khá cao.

Một vụ nấm khoảng 5 tháng, anh Tô Hùng, ở xã Tân Bình, thu lợi nhuận trên 20 triệu đồng.

Nấm bào ngư từ khi ủ meo vào chai đến khi thu hoạch mất khoảng 10-12 ngày, sau đó cứ 5 ngày cho thu hoạch một lần, kéo dài trong 5 tháng. Một chai meo có chi phí đầu tư khoảng 6.000 đồng, sẽ cho thu hoạch khoảng 600 gram nấm. Trung bình với diện tích 80m2 có thể trồng được 2.000 chai nấm, cho sản lượng 1,2 tấn, với giá bán hiện nay 40.000 đồng/kg, trừ hết chi phí đầu tư và công chăm sóc, người trồng có thu nhập khoảng 20 triệu đồng.

Theo thống kê, hiện huyện Phụng Hiệp có trên 10 điểm trồng nấm bào ngư với tổng diện tích trên 1.000m2 và dự kiến sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>