Huyện Phụng Hiệp: Phát triển mạnh mô hình trồng rau trong nhà lưới

21/05/2018 | 08:09 GMT+7

(HG) - Thời gian gần đây, huyện Phụng Hiệp phát triển mạnh mô hình trồng rau trong nhà lưới. Đây là mô hình được đánh giá hiệu quả. Theo nhiều nông dân áp dụng mô hình trồng rau trong nhà lưới ở huyện Phụng Hiệp, để làm một nhà lưới khoảng 100m2 chi phí vật liệu chưa đến 10 triệu đồng, nhưng có thể sử dụng được khoảng 3 vụ, tương đương khoảng một năm. Việc đầu tư ban đầu tuy tốn kém, nhưng rau đạt năng suất cao, hạn chế được phân, thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo được sức khỏe của người tiêu dùng, nên rất được ưa chuộng. Ông Lê Văn Thành, ở ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng, cho biết áp dụng nhà lưới trong việc trồng rau có nhiều cái lợi. Mùa khô nhà lưới giữ độ ẩm, nên hạn chế được khoảng 30% lượng nước tưới. Còn mùa mưa thì hạn chế được tình trạng rau bị dập, ảnh hưởng đến năng suất. Hiện nay, gia đình ông đang áp dụng mô hình trên diện tích khoảng 100m2, bình quân mỗi tháng thu hoạch khoảng 400kg rau các loại, bán với giá từ 8.000-12.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lãi 3 triệu đồng mỗi tháng.

Rau trồng trong nhà lưới có nhiều ưu điểm hơn với cách trồng thông thường.

Theo thống kê, toàn huyện Phụng Hiệp có hơn 500 hộ tham gia trồng rau với quy mô vừa và nhỏ. Trong đó, chỉ có 30% nông hộ áp dụng việc trồng trong nhà lưới, với diện tích từ 30-100m2.

Tin, ảnh: THANH DUY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>