Huyện Phụng Hiệp: Tổng kết hoạt động công đoàn trường học

08/10/2019 | 07:43 GMT+7

(HG) - Liên đoàn Lao động huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019 gắn với tọa đàm vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học năm học 2019-2020. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, cần đổi mới hoạt động công tác đoàn gắn với các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao; tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ công đoàn; đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời các hoạt động công đoàn đạt hiệu quả. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa công đoàn và chính quyền cùng cấp chưa thật sự gắn kết, dẫn tới một số hạn chế còn tồn tại cho tới nay.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm học 2018-2019, Liên đoàn Lao động huyện Phụng Hiệp quản lý, chỉ đạo trực tiếp 68 công đoàn cơ sở trường học trực thuộc với 1.921 cán bộ, nhà giáo và người lao động. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo kịp thời thăm hỏi, trao tặng trên 540 phần quà tết cho cán bộ, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; hưởng ứng hoạt động Tháng công nhân, công đoàn các trường học đã vận động trao tặng 154 phần quà và mái ấm công đoàn, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; trao tặng 239 suất học bổng “Tấm lòng vàng” cho con nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới, trị giá 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đã công nhận 23 mô hình cấp huyện, 9 mô hình cấp tỉnh, 563 đề tài, sáng kiến phục vụ công tác giảng dạy. Trong năm học qua, đã có 87 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Phát huy những thành tích đạt được, năm học 2019-2020, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cán bộ công đoàn; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo và người lao động; đẩy mạnh cuộc vận động: “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân; Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho 16 tập thể và 165 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, năm học 2018-2019.

LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>