Huyện Vị Thủy: 25 hộ nuôi gà trên nền đệm lót sinh học

18/01/2018 | 08:02 GMT+7

(HG) - Đến nay, huyện Vị Thủy có 25 hộ nuôi gà trên nền đệm lót sinh học, với quy mô từ 200-500 con/hộ. Trong số này, có 13 hộ được hỗ trợ từ chương trình khuyến nông và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo một số nông dân thì nuôi gà trên nền đệm lót sinh học tận dụng được các phụ phẩm nông nghiệp như trấu, mùn cưa,… nên giá thành thấp, nhưng hiệu quả mang lại cao. Khi áp dụng mô hình này đã giảm mùi hôi thối và khí độc chuồng nuôi, tạo môi trường trong lành cho vật nuôi phát triển tốt. Qua đó, giảm tỷ lệ mắc các loại dịch bệnh, đàn gà tăng trưởng nhanh và góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, mô hình này cũng có một số điểm bất lợi, như: trong thời tiết nắng nóng, nếu nuôi gà trên nền đệm lót mà không có biện pháp chống nóng thì sẽ làm giảm lượng ăn vào của con vật, từ đó làm giảm tăng trọng. Ngoài ra, một bất tiện khác là việc bảo dưỡng đệm lót trong quá trình chăn nuôi. Nếu người chăn nuôi không chú ý để gà làm nước đổ ướt nền đệm thì vùng đệm đó sẽ bị hỏng, khả năng xử lý kém... nên nhiều hộ nuôi gà còn ngán ngại khi thực hiện cách làm này.

THU HIỀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>