Huyện Vị Thủy: Hướng dẫn đổi mới chuyên môn bậc giáo dục trung học

09/10/2019 | 12:21 GMT+7

(HG) - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Thủy vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện đổi mới chuyên môn bậc giáo dục trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay cho 160 cán bộ quản lý và giáo viên các trường THCS trên địa bàn huyện. Nội dung hội nghị xoay quanh một số giải pháp đổi mới bậc giáo dục trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, xây dựng và tổ chức dạy học theo chuyên đề, đổi mới phương pháp dạy học, hồ sơ minh chứng.

Toàn huyện Vị Thủy có 49 trường từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, có 11 trường mầm non và mẫu giá, 27 trường tiểu học; 8 trường trung học cơ sở, 3 trường trung học phổ thông. Năm học này, huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới. Ngoài ra, phát triển đội ngũ tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của các tổ chức đoàn, hội, đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

THU HIỀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>